Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2012, tổng số Quỹ vì người nghèo 4 cấp đã vận động được gần 1.500 tỷ đồng; các chương trình an sinh xã hội vận động được gần 6.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 84.900 căn nhà dột nát cho hộ nghèo.

Lũy kế 12 năm qua kể từ khi phát động (năm 2000), Quỹ vì người nghèo 4 cấp trong cả nước đã vận động được trên 8.500 tỷ đồng; vận động thực hiện chương trình an sinh xã hội (2009-2012) được trên 19.000 tỷ đồng.

Cùng với việc tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, MTTQ và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp còn vận động sự giúp đỡ người nghèo bằng ngày công lao động, hiện vật và đóng góp khác trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Từ nguồn của Quỹ vì người nghèo và sự hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng và sự vươn lên của chính người nghèo, cả nước đã xây dựng và sửa chữa trên 1,3 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đến nay, 6.453 xã, phường, thị trấn, 334 quận, huyện, thị, 17 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành việc xóa nhà dột nát, tạo chỗ ở ổn định cho người nghèo.

Hàng triệu người nghèo được hỗ trợ về tư liệu sản xuất, con em được hỗ trợ tiền học, được thăm hỏi lúc ốm đau, khi khó khăn, giáp hạt, lúc Tết đến xuân về.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chúc mừng những kết quả đạt được của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2012 và biểu dương các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực đồng hành với MTTQ Việt Nam, cùng Chính phủ trong thực hiện cuộc vận động và trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, tổ chức thực hiện đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Với ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn cao cả, cuộc vận động đã thu hút sự ủng hộ, tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các tổ chức trong và ngoài nước.

Cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã dần trở thành ý thức tự giác của mọi người dân, trở thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc, khơi dậy tình cảm sâu sắc, truyền thống nhân văn cao cả trong mỗi người dân Việt Nam. Đó là kết quả to lớn nhất mà cuộc vận động thu được.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn bảo đảm bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2011, tạo việc làm cho khoảng 1,52 triệu người, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,76%, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a giảm 4%, đạt kế hoạch đề ra.

Cùng với việc đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, vai trò tập hợp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự vươn lên của chính người nghèo, sự nghiệp xoá đói giảm nghèo ở nước ta đã có bước phát triển thành công.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo là một trong những chủ trương lớn, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trong suốt nhiều năm qua.

Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là cơ sở để giữ vững ổn định về chính trị, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, là công tác đòi hỏi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần phải phối hợp tập trung chỉ đạo bền bỉ, lâu dài.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các Bộ, ngành, UBND các cấp chủ động phối hợp với MTTQ tích cực hơn nữa trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo thực sự đi vào cuộc sống, đạt được những kết quả thiết thực.

Bảo Lâm