Chiều 21/1/2010, Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra xe máy của anh Nguyễn Quốc Bảo (33 tuổi) phát hiện mang theo vũ khí thô sơ, có dấu hiệu sử dụng ma túy... Anh Bảo bị đưa về trụ sở cơ quan công an.

Trong quá trình lấy lời khai, anh Bảo bị một số điều tra viên khóa dang hai tay vào thành ghế băng gỗ bằng còng số 8, cùm chân...

Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện anh Bảo ho khan, thở phì phò... nên đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, người đàn ông 33 tuổi này đã tử vong ngay sau đó.

Viện Pháp y Quân đội giám định, anh Bảo chết “do chấn thương sọ não mức độ nặng”.

Hơn một năm sau cái chết của anh Bảo, ngày 30/9 kết quả xác minh của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho rằng: “Trong tư thế bị khóa tay, cùm chân, anh Bảo có khả năng tự gây thương tích như mô tả trong biên bản giám định tử thi, dẫn đến tử vong”.

Cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xác định một số cán bộ, điều tra viên quận Hai Bà Trưng trong quá trình làm việc đã đánh đập gây thương tích cho anh Bảo, nên không khởi tố vụ án về hành vi "dùng nhục hình". Tuy nhiên việc tạm giữ anh Bảo tại phòng làm việc, lấy lời khai vào ban đêm và cùm, khóa chân tay là "vi phạm quy chế về tạm giữ người theo thủ tục hành chính".

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kiến nghị Giám đốc Công an Hà Nội "tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật" với vi phạm của 6 cán bộ liên quan vụ việc. Kết quả xử lý, rút kinh nghiệm thông báo về VKSND Tối cao.

Quỳnh Anh (TH)