Trong số này có 59 người Trung Quốc (không đăng ký tạm trú) và 2 người Việt Nam là Nguyễn Thị Xuân Loan (33 tuổi, trú tại TP HCM), Nguyễn Long Trung Dung (28 tuổi, trú tại Lâm Đồng). Cùng thời điểm, một người tại TP HCM liên quan đến vụ án cũng đã bị tạm giữ.

Trong 5 tụ điểm, đông người nhất là một căn nhà vừa mới xây xong nằm trên đại lộ Hùng Vương thuộc phường 9, thành phố Tuy Hòa, được nhóm người trên thuê với giá 100 triệu đồng một tháng. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 14 máy vi tính xách tay, 108 điện thoại để bàn, 13 bộ đàm, 14 điện thoại di động, 25 tuyến cáp nối mạng, 14 cổng mạng, 6 thiết bị truyền mạng không dây ngoài trời, 4 thiết bị truyền mạng không dây trong nhà, một máy in...

Trong những phòng của căn nhà trên, nhóm này dựng nhiều bàn làm việc cá nhân, mỗi bàn đều có điện thoại bàn, bàn phím, điện thoại di động… để hoạt động lừa đảo trên mạng. Tất cả tài liệu, bảng chỉ việc đều sử dụng tiếng Trung Quốc.

Đại tá Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, nhóm tội phạm này chọn địa điểm tại Phú Yên để lắp đặt thiết bị, máy móc rồi xây dựng kịch bản và thực hiện hành vi lừa đảo đối với nạn nhân ở nhiều quốc gia. Nhóm đã thực hiện hành vi phạm tội trong 2 hoặc 3 ngày trước dịp lễ 2/9 và đều hoạt động trong giờ hành chính.

Theo Tổng cục an ninh (Bộ Công an), nhóm này đàm thoại Internet có hình ảnh để kết nối với Hoa kiều ở nhiều nơi trên thế giới. Bằng nhiều cách, bọn tội phạm giả mạo các cơ quan tư pháp, công quyền của Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc... để hù dọa, buộc người bị hại cung cấp số tài khoản. Từ đó chúng sẽ chiếm dụng tài khoản, rút hết tiền của người bị hại.

Đây là chuyên án triệt phá tội phạm công nghệ cao thứ sáu ở nước ta do Tổng cục an ninh (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên thực hiện. Trước đó, 5 chuyên án được thực hiện tại TP HCM, Cần Thơ và Bình Dương.

Quỳnh Anh (TH)