Nhiều năm nay ông là bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Với kinh nghiệm tích lũy, ông duy trì sinh hoạt, chi ủy, chi bộ đều đặn, kiểm điểm nghiêm túc, ra nghị quyết hàng tháng sát thực với tình hình. Đối với đảng viên, ông nắm chắc từng người, theo dõi chặt chẽ từ việc tham gia sinh hoạt đến thực hiện nghị quyết để nhắc nhở, động viên và cuối năm bình xét thật chính xác. Do đó chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”. Với trách nhiệm là tổ trưởng dân phố, ông không ngại khó khăn, vất vả và tính toán thiệt hơn để làm lợi cho dân, cho tập thể như trực tiếp làm việc với Công ty thoát nước xây dựng 7 đường tiêu nước trong khu vực; vận động bà con lắp đặt 27 đèn chiếu sáng công cộng và bê tông hóa đường ngõ sạch sẽ. Nhà văn hóa rộng 60m2, được mua sắm đủ các loại phông màn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Bác Hồ, loa đài, bàn ghế, quạt điện... Đối với các đoàn thể, ông quan tâm chu đáo như chi hội CCB giao quản lý 13 nhà trọ và 18 phòng trọ đều được các gia đình làm cam kết và hoạt động có nền nếp. Chi hội Người cao tuổi mỗi năm sinh hoạt hai lần vào ngày 6-6 và 1-10, ông tài trợ tặng quà 20.000 đồng/người; chi hội Phụ nữ giữ vững phong trào “5 không, 3 sạch”, chi đoàn thanh niên ông tài trợ 1,1 triệu đồng để làm phần thưởng các cuộc thi. Tết Trung thu và ngày Quốc tế thiếu nhi có qùa 50.000 đồng/cháu; các cháu là học sinh giỏi, đỗ đại học được khen thưởng. Ông còn tham gia cùng tổ an ninh tuần tra canh gác, nhắc nhở bà con cảnh giác phòng chống trộm cắp, tệ nạn và tội phạm. Khi được giao thu thuế nhà đất, ông thu đủ, thu nhanh, nộp sớm nhất phường, thù lao 6% thì nộp cho quỹ Hội CCB.
Từ những cố gắng trên, tổ dân phố 12 năm liền giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa tiên tiến”, TP tặng 2 bằng khen. Bản thân ông được UBND, Hội CCB TP Hải Phòng, quận, phường tặng nhiều bằng, giấy khen, tiêu biểu là thành tích "CCB gương mẫu” 5 năm liên tục và "10 năm xây dựng khu dân cư văn hóa".
Nguyễn Hùng