Ngày 9/8, Bộ Công an cho biết trong 200 đại diện tiên tiến được vinh danh có nhiều cán bộ từng tham gia các chuyên án lớn triệt phá nhiều đường dây ma túy, hay có kết quả nghiên cứu khóa học được đánh giá cao... Nhiều người còn được Chủ tịch nước tặng huân chương, nhận bằng khen của Thủ tướng.

Tiêu biểu trong số này có "khắc tinh của tội phạm ma túy" Trần Văn Tuân (Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 6 tháng qua, anh đã xác lập, triệt phá thành công 4 chuyên án, bắt nhiều can phạm nguy hiểm.

Đại úy Lê Khắc Sơn (Đội phó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội) cũng đã khám phá 3 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp. Anh Sơn cũng tham gia và trực tiếp phá một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết người, tàng trữ trái phép vũ khí trên phố Đoàn Thị Điểm, vụ cướp 50 cây vàng ở khu đô thị Linh Đàm...

Theo kế hoạch, lễ tuyên dương 200 thanh niên công an tiêu biểu sẽ được tổ chức ngày 11/8 tại Hà Nội.

Quỳnh Anh (TH)