Cụ thể, từ cuối năm ngoái đến nay, ông Nguyễn Duy Khoa - cán bộ tín dụng đã làm giả 2 hồ sơ vay vốn chiếm đoạt 450 triệu đồng. Ngoài ra, ông này còn nhận tiền lãi của 3 khách hàng hơn 487 triệu đồng; mượn tiền của nhiều khách hàng hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Khoa giao nộp hơn 21 triệu đồng và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Còn ông Đỗ Thanh Hồng - cán bộ tín dụng của Ngân hàng NNPTNT huyện Châu Thành, đã làm giả 12 hồ sơ của 9 khách hàng, lấy tiền lãi của 2 khách hàng để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Hơn 4 tỷ đồng mà hai cán bộ tín dụng chiếm đoạt dùng để tiêu xài cá nhân. Hiện nay, hai cán bộ này đã bị đình chỉ công tác.

Ngọc Hiệp(TH)