Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao quà cho các em học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn 6 tỉnh miền núi phía Bắc.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2018 cho 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đây là các tập thể, cá nhân đại diện cho hàng nghìn câu lạc bộ, đội, nhóm trong toàn quốc có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong năm 2018 với nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các lĩnh vực tình nguyện như: An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, thúc đây bình đăng giới.

Ngày hội đã lan toả nhiều câu chuyện cảm động thiện nguyện vì cộng đồng, tấm gương vượt nghịch cảnh để sẻ chia... Đó là Hoàng Trung Đức đã kêu gọi hỗ trợ cứu sống 9 trường hợp đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới; vận động hơn 15 nghìn bộ quần áo cũ miễn phí tái sử dụng với dự án “Tủ quần áo nhân đạo” người thừa thì cho người thiếu. Đó là những bạn trẻ của Đội TNTN cứu hộ giao thông Tây Ninh đã tổ chức hơn 1,6 nghìn cuộc tuần tra giao thông, tiếp cận giúp đỡ hơn 1,2 nghìn trường hợp gặp tại nạn giao thông; bảo vệ hiện trường cho 245 vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra, Đội còn hỗ trợ cho Phòng Cảnh sát hình sự công an Tây Ninh bắt quả tang 24 trường hợp cướp giật, trộm tài sản của dân.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn biểu dương những đóng góp không ngừng nghỉ của các bạn tình nguyện viên với rất nhiều những mô hình, cách làm những phương thức sáng tạo và sự kiên trì theo đuổi trong mục tiêu tình nguyện của mình để có kết quả hết sức hữu ích, đóng góp cho sự phát triển của cộng động.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức trao 30 suất quà cho các em học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn của 6 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai và Cao Bằng; tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đi bộ gây quỹ ủng hộ học sinh DTTS...

Quang Hòa