Ngày 21-9, tại Hà Nội, Ban liên lạc CCB và Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 đã tổ chức Lễ công bố bàn giao giấy xác nhận kết quả giám định gen (ADN) cho gia đình 16 liệt sĩ Trung đội Anh hùng cầu Quảng Trị (Trung đội Mai Quốc Ca Anh hùng) do Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định).
Đây là 16 trong số 19 liệt sĩ Trung đội 2 (Trung đội Mai Quốc Ca), thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, hi sinh anh dũng ngày 10-4-1972 tại cầu Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị (cả trung đội chỉ còn 1 chiến sĩ bị thương nặng, bị địch bắt, trao trả năm 1973). Trung đội được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Sau khi hi sinh, nhân dân thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh giành giật với địch để lấy được thi thể của 19 liệt sĩ đưa về chôn cất. Được sự chỉ đạo của Cục Người có công thuộc Bộ LĐTBXH, Viện Hàn lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Viện Công nghệ sinh học đã lấy mẫu sinh phẩm hài cốt của 19 liệt sĩ và của người thân để giám định ADN. Sau 12 tháng giám định, ngày 12-8-2014 đã xác định được 16/19 bộ gen cùng huyết thống. Đây là kết quả vô cùng ý nghĩa đối với gia đình, đồng đội của 19 liệt sĩ Trung đội Mai Quốc Ca Anh hùng.
Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đơn vị, Ban liên lạc CCB Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 sẽ tổ chức chương trình “Trả tên cho đồng đội” vào cuối tháng 12-2014 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. BTC mong nhận được sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Địa chỉ liên hệ: Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Phó trưởng ban liên lạc CCB Trung đoàn. Điện thoại: 0912061688.
Nhật Huy